Vụ nổ ở Ấn Độ: Mỹ và Anh đưa ra cảnh báo an ninh
Sau vụ nổ tại thủ đô Ấn Độ, Mỹ và Anh phát đi cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân thận trọng và tránh các khu vực nguy hiểm, đặc biệt gần Pháo đài Đỏ.
Sau vụ nổ tại thủ đô Ấn Độ, Mỹ và Anh phát đi cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân thận trọng và tránh các khu vực nguy hiểm, đặc biệt gần Pháo đài Đỏ.
Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng lịch sử khi Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phát đi cảnh báo đỏ.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh nước này đang chờ đợi một sự rõ ràng về tiến trình hòa bình sau cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Theo IQ Air, chỉ số chất lượng không khí tại New Delhi sau lễ hội ánh sáng Diwali ở mức 348, tức ở mức nguy hiểm, theo đó thủ đô của Ấn Độ đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra khẩn cấp vào ngày 20/8 sau khi một số trung tâm mua sắm tại thủ đô New Delhi đồng loạt nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trải qua chặng đường lịch sử, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ đã không ngừng phát triển toàn diện, thực chất.
Chiếc máy bay dự kiến cất cánh đêm 4/6 từ sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi đi Toronto đã được đưa vào khu cách ly ngay sau khi có một thư điện tử tuyên bố có bom cài trên máy bay.
Ngày 28/5, Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã hứng chịu ngày nắng nóng khắc nghiệt, với nhiệt độ tối đa cao nhất mọi thời đại 49,9 độ C.
Nhiệt độ kỷ lục xảy ra khi cảnh báo “đỏ” đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, miền Tây Uttar Pradesh và Gujarat.
Cảnh sát Ấn Độ đã ngay lập tức cử đội rà phá bom và xe cứu hỏa tới hiện trường sau khi Văn phòng Bộ Nội vụ Ấn Độ ở thủ đô New Delhi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom.
Một số bệnh viện ở thủ đô New Delhi đã nhận được E-mail đe dọa đánh bom vào ngày 14/5, cảnh sát ngay lập tức phái các đội tháo dỡ bom đến tìm kiếm, nhưng không phát hiện thấy vật thể khả nghi.
Đến ngày 23/4, phần lớn đám cháy tại bãi rác lớn nhất thủ đô New Delhi đã được dập tắt nhưng người dân sinh sống gần đó cho biết họ bị các vấn đề về đường hô hấp và mắt do không khí ô nhiễm kéo dài.
Ngọn lửa bùng lên tại một nhà kho của đồn cảnh sát Wazirabad ở phía Bắc thủ đô New Delhi, thiêu trụi hơn 400 phương tiện cá nhân được cất giữ tại đây.
Trong danh sách các thành phố được nghiên cứu có mức PM2.5 trung bình hàng năm cao nhất, thủ đô New Delhi cũng đứng đầu với mức PM2.5 là 69,29, tiếp theo là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Busan.
Theo bảng xếp hạng của Công ty Giám sát Chất lượng Không khí IQAir, New Delhi đứng vị trí đầu tiên với chỉ số AQI ở mức "nguy hiểm" 407, Mumbai đứng thứ 6 và Kolkata đứng thứ 7.