Tổng thống Trump đã "thúc ép" Thủ tướng Scott Morrison và Australia giúp Bộ Tư pháp Mỹ tìm hiểu về nguồn gốc của cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.
Ông Wray nói: “Người Nga hoàn toàn có ý đồ cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Quan điểm của tôi là cho tới khi họ dừng lại thì chúng ta khó có thể ngăn cản được họ.”
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã hối thúc ông Mike Pompeo cảnh báo Nga không được can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein - chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ - cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/5.
Ông Trump tuyên bố Quốc hội "không thể luận tội" ông sau kết luận từ báo cáo của công tố viên Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cũng như thông tin cáo buộc ông tìm cách cản trở cuộc điều tra.
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ Kerri Kupec không cho biết thời gian chính xác công bố báo cáo, song nhấn mạnh rằng bản báo cáo sẽ được công bố cho cả Quốc hội và công chúng.
Ngày 16/1, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm việc cho Nga trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về mối quan hệ giữa ông với Moskva.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đề cử ông William Barr làm Bộ trưởng Tư pháp, một động thái có thể gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử 2016.
Cựu luật sư riêng lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cohen đã nhận tội lừa dối Quốc hội trong cuộc điều tra liên quan tới mối quan hệ Nga-Mỹ.
Cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Paul Manafort từng bí mật gặp nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange nhiều lần trước khi WikiLeaks công bố các thư điện tử bị lấy trộm
Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã tiếp tục gây áp lực lên quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker nhằm buộc ông này phải từ bỏ quyền giảm sát cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Sắc lệnh này trao quyền cho các cơ quan tình báo của Mỹ trực tiếp điều tra về những nghi vấn liên quan hành động can thiệp bầu cử của các thực thể nước ngoài.
Điều tra viên Robert Mueller đang sử dụng công cụ pháp lý không bình thường khi đưa ra một bản cáo trạng về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ song song với việc âm thầm thúc đẩy các hoạt động điều tra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller thừa nhận xung đột lợi ích trong cuộc điều tra do ông tiến hành về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố, ông tin rằng Moskva sẽ tìm cách tác động tới cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 bác bỏ các ý kiến cho rằng Nga nắm giữ thông tin tình báo bất lợi về ông sau một cuộc họp báo trong đó ông Trump đã từ chối chỉ trích Tổng thống Nga Putin.