Nga cấp 25 tỷ USD tín dụng cho dự án điện hạt nhân của Ai Cập

Khoản tín dụng 25 tỷ USD với lãi suất 3%/năm sẽ cung cấp 85% kinh phí cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, phần kinh phí còn lại sẽ do phía Ai Cập đảm nhận.
Nga cấp 25 tỷ USD tín dụng cho dự án điện hạt nhân của Ai Cập ảnh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: madamasr.com)

Báo chí Ai Cập mới đây cho biết Nga sẽ cấp 25 tỷ USD tín dụng cho dự án xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập theo thỏa thuận được ký kết trước đó.

Hồi tháng 11/2015, Nga và Ai Cập đã ký kết thỏa thuận về việc Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Ai Cập và Nga sẽ cấp tín dụng cho dự án này.

Nhà máy điện hạt nhân nói trên sẽ được xây dựng tại Dabaa, miền Bắc Ai Cập, và đưa vào hoạt động lò phản ứng đầu tiên (trong tổng số bốn lò phản ứng) vào năm 2024.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết khoản tín dụng trên có thời hạn thanh toán 35 năm. Khoản tín dụng 25 tỷ USD nói trên (với lãi suất 3%/năm) sẽ cung cấp 85% kinh phí cho dự án. Phần kinh phí còn lại sẽ do phía Ai Cập đảm nhận.

Bên cạnh năng lượng hạt nhân, Chính phủ Ai Cập cũng đang “ấp ủ” kế hoạch phát triển năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hiện đang ở mức cao của 90 triệu dân.

Trong một thông tin có liên quan, Ai Cập vừa phát hiện một trữ lượng lớn khí đốt thiên nhiên ngoài khơi biển Địa Trung Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục