Nga-Ai Cập sắp đạt thỏa thuận mua bán vũ khí

Nga-Ai Cập gần đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí

Nga và Ai Cập đang gần đạt được một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 3 tỷ USD do Saudi Arabia và UAE cấp vốn.

AFP đưa tin, Nhật báo Vedomosti của Moskva ngày 14/2 dẫn các nguồn tin chính phủ Nga cho biết nước này và Ai Cập đang gần đạt được một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 3 tỷ USD do Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cấp vốn.

Theo Vedomosti, Ai Cập và Nga đã ký các hợp đồng để Ai Cập mua máy bay chiến đấu Mig-29, các hệ thống phòng thủ trên không và ven biển, máy bay trực thăng tấn công Mi-35 và các vũ khí hạng nhẹ hơn.

Thông tin trên xuất hiện một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, người nhiều khả năng sẽ trở thành tân tổng thống quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục