Nga chi mạnh tay cho ngành công nghiệp quân sự

Thủ tướng Nga Putin tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho chương trình hiện đại hóa ngành công nghiệp quân sự của nước này.
Ngày 9/9, tại triển lãm vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược Nizhny Tagil 2011 đang diễn ra ở khu vực vùng núi Urals của Nga, Thủ tướng nước này Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho chương trình hiện đại hóa ngành công nghiệp quân sự của Nga.

Thủ tướng Putin cho biết Chính phủ có kế hoạch đầu tư 3.000 tỷ rúp (khoảng 10 tỷ USD) cho việc phát triển và hiện đại hóa ngành công nghiệp quân sự và sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, đào tạo nhân lực, đổi mới và phát triển công nghệ.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh đây là nhiệm vụ tối quan trọng và có thể trở thành nền tảng phát triển chung cho kinh tế quốc gia.

Diễn ra từ ngày 8-11/9, triển lãm Nizhny Tagil 2011 thu hút 250 công ty của Nga và 12 hãng chế tạo vũ khí từ Mỹ, Australia, Pháp, Chile và Iran.

Một số loại vũ khí và thiết bị quân sự dành cho bộ binh của Nga được trưng bày tại triển lãm thu hút sự chú ý của khách tham quan như xe trinh sát chiến đấu Rys, xe tăng T-90C, khẩu đội pháo phòng không mới nhất và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Đặc biệt, trong đợt triển lãm này, Nga trưng bày loại xe tăng chủ lực T90S vừa được cải tiến. Đây là loại xe tăng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu chủ yếu để tác chiến trong các điều kiện rất khác nhau. T-90S cải tiến không chỉ gây ấn tượng mạnh đối với các chuyên gia, mà còn lôi cuốn Thủ tướng Putin trực tiếp ngồi vào ghế lái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục