"Nga có thể phải thay đổi chiến lược ở Ukraine sau vụ MH17"

Theo đánh giá của EIU, nếu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine có dính líu trong vụ bắn rơi máy bay MH17 thì Nga có thể sẽ phải tính đến phương án thay đổi chiến lược.
Lực lượng ly khai tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo nhận định gần đây của Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn The Economist (Anh), nếu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine có dính líu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, thì Nga có thể sẽ phải tính đến phương án thay đổi chiến lược tại quốc gia láng giềng đang lâm vào khủng hoảng này.

Hoặc là Nga sẽ tìm cách tăng cường kiểm soát đối với lực lượng ly khai Ukraine, hoặc là phải chấm dứt hoàn toàn sự hậu thuẫn.

EIU cho rằng vụ máy MH17 bị bắn rơi đã khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine thêm tồi tệ. Đây được coi là động thái nghiêm trọng nhất kể từ tháng Ba khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình.

Trong trường hợp lực lượng ly khai phải nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay MH17, thì cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ có bước ngoặt quan trọng.

Nga có thể phản biện rằng vũ khí bắn rơi máy bay bị các lực lượng Ukraine đánh cắp. Nhưng rõ ràng, Điện Kremlin sẽ khó có thể tiếp tục hậu thuẫn cho quân ly khai ở miền Đông Ukraine nếu họ không muốn bị cô lập trên trường quốc tế.

Nếu không chấp nhận điều chỉnh chính sách đối với Ukraine, Nga sẽ đối mặt với việc Mỹ và phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt và cấm vận.

Liên minh châu Âu (EU) đang mở rộng danh sách các công ty Nga phải chịu lệnh trừng phạt. EU dự kiến công bố quyết định mới vào cuối tháng Bảy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục