Nga đẩy nhanh kế hoạch lập một đối trọng với EU

Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết một hiệp ước về việc thành lập khối thương mại do Nga đứng đầu có thể sẽ được ký kết vào tháng tới.

Reuters đưa tin, ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết một hiệp ước về việc thành lập khối thương mại do Nga đứng đầu có thể sẽ được ký kết vào tháng tới.

Việc làm này sẽ đẩy nhanh kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thành lập một đối trọng trong khu vực với Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời báo giới sau khi gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrisov nói rằng hiệp ước này định hình Liên minh Hải quan hiện hành Nga -Belarus-Kazakhstan thành Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ được ký tại một hội nghị quan trọng ở thủ đô Astana và cuối tháng Năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục