EU lập khu vực thương mại tự do với Liên minh Hải quan

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này hoan nghênh việc EU sẵn sàng thành lập Khu vực thương mại tự do với Liên minh Hải quan.

Ngày 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này hoan nghênh việc Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng thành lập Khu vực thương mại tự do với Liên minh Hải quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus).

Bình luận về bài viết của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton trên nhật báo thương mại Kommersant (Nga), ông Lavrov nêu rõ bà Ashton đã thể hiện sự sẵn sàng của EU trong vấn đề này khi viết rằng thành lập Khu vực Thương mại tự do là một mục tiêu chung của hai bên.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh điều quan trọng là mọi việc phải diễn ra đúng như tuyên bố trong bài báo của bà Catherine Ashton, rằng khi tiến tới thành lập Khu vực Thương mại tự do trên, các bên cần tôn trọng những cam kết đưa ra trước đó trong khuôn khổ các tổ chức mà họ là thành viên, như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hay Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Ông Lavrov cũng cho biết Moskva hoan nghênh cuộc đối thoại cởi mở và trung thực về chương trình "Đối tác phương Đông" cũng như đối thoại về năng lượng với EU, coi đây là "hòn đá tảng" trong quan hệ đối tác chiến lược Nga-EU.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ tự do hóa thương mại dần từng bước giữa Nga và EU, tuy nhiên, theo ông, trước tiên, Nga và các đối tác trong Liên minh Hải quan muốn nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa của mình nhằm có một vị thế bình đẳng hơn, sau đó mới tính tới chuyện bắt đầu đàm phán về tự do hóa thương mại với EU.

Đầu tháng này, ông Lavrov từng cảnh báo chương trình "Đối tác phương Đông" đang ngày càng trở nên "đối đầu" khi ép buộc Ukraine phải lựa chọn giữa một bên là Nga và SNG, với một bên là EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục