Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Nga cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine qua đàm phán dựa trên hiểu biết giữa Nga và Mỹ, thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và trung thực.
Nga cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine qua đàm phán dựa trên hiểu biết giữa Nga và Mỹ, thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và trung thực.
Kênh NBC News cho biết kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga đã hoãn lại, tuy nhiên hãng tin TASS của Nga cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị vẫn đang được tiến hành.
Nga và Belarus bày tỏ hy vọng khôi phục và phát triển quan hệ hợp tác với Mỹ qua các hoạt động ngoại giao và đối thoại tích cực.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả Moskva và Washington cùng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương, đồng thời hướng tới xây dựng đối tác chiến lược thực chất.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này đã đề nghị Mỹ xóa lệnh trừng phạt cho hàng hàng không quốc gia Nga Aeroflot.
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng cần phải đi kèm với các điều kiện nghiêm ngặt, Nga muốn đảm bảo các tàu rỗng không được sử dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.
Cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ tại Riyadh sẽ tập trung vào khôi phục quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ phản đối "cuộc khủng hoảng thể chế" của OSCE tại sự kiện này.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nước này sẽ không thương lượng về việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hiện Moskva cũng không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích quan điểm của Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU sắp mãn nhiệm, ông Josep Borrell, về Ukraine, gọi ông là kẻ bài Nga.
Nga coi ASEAN, với nền tảng dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng tất cả các quốc gia và kết nối với nhau, là "đối tác tự nhiên" trong quá trình định hình cấu trúc an ninh Á-Âu.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ và luôn sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào mà người dân nước này bầu ra cũng như những người sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại công bằng.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng với Ukraine, song cũng nhấn mạnh Moskva cần loại bỏ mối đe dọa từ phương Tây.
Ngày 3/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ sớm thăm chính thức Trung Quốc và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị.
Từ ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến bắt đầu chuyến công du Mỹ Latinh với điểm dừng chân đầu tiên là Cuba, sau đó là Venezuela và Brazil.
Theo hãng thông tấn KCNA, các quan chức Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ Triều Tiên tại Nga đã ra sân bay đón phái đoàn Chính phủ Triều Tiên do Ngoại trưởng Choe Son Hui dẫn đầu.