Ngoại trưởng Nga nhận định về mối quan hệ với Mỹ

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ và luôn sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào mà người dân nước này bầu ra cũng như những người sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại công bằng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trong cuộc họp báo tại Liên hợp quốc (LHQ), trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa Moskva và Washington sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ và luôn sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào mà người dân nước này bầu ra cũng như những người sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, tờ The National Interest của Mỹ đã đăng tải một bài báo, trong đó tác giả kêu gọi phương Tây tiến tới đối thoại mang tính xây dựng với Nga. Bài báo cũng cho rằng quan điểm hiện nay của phương Tây đối với Nga sẽ có tác động tiêu cực đến lợi ích lâu dài của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo tác giả bài viết, Mỹ và các đồng minh cần sử dụng tiến trình hòa bình để nối lại đối thoại với Nga.

Bài báo cũng lưu ý rằng nếu phương Tây tính đến các yêu cầu của Nga trong vấn đề mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thì không chỉ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine mà còn có thể tạo ra sự cân bằng ổn định và lâu dài hơn ở châu Âu.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, vấn đề quan trọng là thiết lập đối thoại với Nga và tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên cũng như các cuộc họp nhóm làm việc, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể có, kể cả kinh tế và an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.