Nga đưa ra điều kiện trở lại Hội đồng Nghị viện châu Âu

a sẽ không quay trở lại tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho tới khi qui tắc của hội đồng chưa được xem xét lại.
Nga đưa ra điều kiện trở lại Hội đồng Nghị viện châu Âu ảnh 1Một cuộc họp của Hạ viện Nga. (Nguồn: Sputnik)

Nga sẽ không quay trở lại tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho tới khi quy tắc của hội đồng chưa được xem xét lại. 

Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không quay lại tham gia đầy đủ hoạt động của PACE cho tới khi qui chế của Hội đồng được xem xét lại, và việc tước bỏ quyền hạn của các đoàn đại biểu sẽ không thể không dựa trên qui tắc của Hội đồng."

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, PACE trong các năm 2014-2015 đã thông qua nghị quyết tước bỏ quyền bỏ phiếu của đoàn đại biểu Nga tại các phiên họp cũng như tham gia hoạt động của các cơ quan điều lệ và giám sát bầu cử. Đáp lại, Nga đã quyết định rút khỏi PACE./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục