Nga được mời mua hệ thống phóng tên lửa trên biển

Tập đoàn Energia đã đề nghị Chính phủ Nga trở thành chủ sở hữu của "Xuất phát trên biển," hệ thống phóng tên lửa từ sàn nổi trên biển.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Chủ tịch tập đoàn Energia - Vitaly Lopota - đã đề nghị Chính phủ Nga trở thành chủ sở hữu của "Xuất phát trên biển," hệ thống phóng tên lửa "Zenith" từ sàn nổi trên đại dương "Odyssey."

Theo lời Chủ tịch Lopota, ông đã trình bày ý tưởng này ngay từ ngày 15/1 trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đến tập đoàn Energia.

Ông Lopota cho hay: "Chưa có câu trả lời, song theo quan điểm của chúng tôi, đây là giao dịch có lợi đối với Nga. Nga sẽ nhận được sàn phóng vũ trụ của riêng mình nằm trên đường xích đạo với khoản tiền không lớn. Tổng giá thành hệ thống 'Xuất phát trên biển' hiện nay chỉ nhỉnh hơn 300 triệu USD một chút."

Tập đoàn quốc tế "Xuất phát trên biển” được thành lập năm 1995. Hiện nay 95% cổ phần của cơ sở này thuộc sở hữu của Energia Overseas Limited, chi nhánh con của RKK "Energia," 3% thuộc công ty con của Tập đoàn hàng không-vũ trụ Mỹ Boeing và 2% là cổ phần của hãng đóng tàu Na Uy Aker Solutions.

Hôm 1/2, vụ phóng tên lửa "Zenit-3S" mang theo vệ tinh Intelsat-27 trong khuôn khổ chương trình "Xuất phát trên biển" đã diễn ra không thành công khi tên lửa và vệ tinh rơi xuống Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục