Nga: Hội đồng CSTO thông qua một loạt văn kiện quan trọng

Hội đồng An ninh Tập thể - cơ quan lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã họp tại Moskva nhằm thông qua văn kiện đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh CSTO.
Nga: Hội đồng CSTO thông qua một loạt văn kiện quan trọng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Tổng thống các nước thành viên CSTO. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, Hội đồng An ninh Tập thể - cơ quan lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã họp tại Moskva (Nga) nhằm thông qua văn kiện đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh CSTO vừa diễn ra một ngày trước.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, cho biết tại cuộc họp các nước thành viên CSTO đã thông qua tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra, trong đó kêu gọi các nước thành viên tuân thủ các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế trong lĩnh vực thông tin, cũng như mong muốn cộng đồng quốc tế sớm thông qua các nguyên tắc ứng xử có trách nhiệm trong lĩnh vực này trong bối cảnh nguy cơ khủng bố và sự lan tràn chủ nghĩa cực đoan tại Trung Á.

Liên quan tình hình Ukraine, các nhà lãnh đạo CSTO ủng hộ việc sớm lập lại hòa bình ở quốc gia Đông Âu này, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để tình hình thêm phức tạp và sử dụng các biện pháp chính trị ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Theo ông Ushakov, sau cuộc họp hẹp với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, cuộc họp hội đồng với thành phần mở rộng mới đã thông qua 22 văn kiện, trong đó có tuyên bố chung, 19 quyết định của hội đồng và 2 biên bản giao thức.

Tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimia Putin cho biết CSTO sẽ được đưa vào hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng vừa được khánh thành ở Liên bang Nga.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng điều này sẽ làm tăng khả năng quản lý hệ thống phòng thủ quốc gia của các quân đội, cải thiện sự phối hợp hoạt động.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh CSTO, các nước thành viên đã thảo luận các nội dung xung quanh cuộc chiến chống ma túy, đặc biệt là từ nguồn Afghanistan, tội phạm mạng, đánh giá lại việc triển khai các quyết định của hội nghị thượng đỉnh lần trước về việc hỗ trợ Tajikistan tăng cường an ninh biên giới với Afghanistan.

Theo điều lệ của OSTO, Tổng thống Nga Vladimia Putin cũng đã trao chức vụ Chủ tịch OSTO cho Tajikistan và Tổng thống Tajikistan đã chủ trì phiên họp Hội đồng OSTO.

CSTO gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục