Nga kêu gọi Mỹ tuân thủ hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm trung và ngắn

Nga kêu gọi Mỹ không vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Rumania và Ba Lan.
Nga kêu gọi Mỹ tuân thủ hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm trung và ngắn ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Nga kêu gọi Mỹ không vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Rumania và Ba Lan. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/9.

Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga có một loạt yêu cầu đối với Mỹ, trong đó yêu cầu chính là Mỹ cần phải quay trở lại thực hiện hiệp ước mà nước này đã vi phạm khi bố trí tại Rumania và sau đó là Ba Lan các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Đây là hệ thống vừa có tác dụng phòng thủ, vừa có thể tấn công, do đó vi phạm hiệp ước INF quy định tiêu hủy các tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Ông Ryabkov khẳng định Nga luôn tuân thủ hiệp ước về tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn, và sẽ không rút khỏi hiệp ước này.

[Nga phản bác cáo buộc của Mỹ về vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở]

Ông cũng tuyên bố mọi cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga vi phạm INF là không có cơ sở. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ Joseph Dunford tuyên bố Washington sẽ yêu cầu Moskva tuân thủ nêu trên.

Năm 1987, Mỹ và Liên Xô ký kết Hiệp ước INF và văn kiện này chính thức có hiệu lực từ tháng 6/1988.

Nội dung chính của hiệp ước là cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc thử nghiệm từ mặt đất các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 500km đến 5.500km. Đã có khoảng 2.700 tên lửa tầm trung bị tiêu hủy sau khi INF có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục