Nga lạnh nhạt trước gợi ý nới lỏng trừng phạt của Tổng thống Trump

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga khẳng định Nga không cần quá nóng lòng để có được việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì điều này nhằm dọn đường cho “việc hy sinh một thứ gì đó."
Nga lạnh nhạt trước gợi ý nới lỏng trừng phạt của Tổng thống Trump ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại New York ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, những gợi ý của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể được dỡ bỏ để đổi lấy việc cắt giảm vũ khí hạt nhân đã thu hút sự đón nhận lãnh nhạt từ Moskva.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev ngày 16/1 khẳng định Nga không cần quá nóng lòng để có được việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì điều này nhằm dọn đường cho “việc hy sinh một thứ gì đó, đặc biệt là những thứ liên quan tới an ninh.”

Ngoài ra, phát biểu trên hãng tin RIA Novosti, ông Kosachev cũng cho hay bình luận của ông Trump trong cuộc phỏng với tờ Times of London nên được xem xét với sự thận trọng vì đây không phải là một tuyên bố chính thức, cũng như ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục