Nga ngừng dùng căn cứ quân sự không quân ở Ukraine

Nga đã thông báo cho Ukraine về quyết định ngừng sử dụng căn cứ huấn luyện hải-không quân Nitka trên bán đảo Crimea, Ukraine.
Vụ trưởng Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine Evgeny Perebeynos ngày 10/9 cho biết phía Nga đã thông báo cho Ukraine về quyết định ngừng sử dụng căn cứ huấn luyện hải-không quân Nitka trên bán đảo Crimea, miền Nam Ukraine từ đầu năm 2014.

Theo ông Perebeynos, quyết định trên được đưa ra tại phiên họp thứ 6 của tiểu ban về vấn đề an ninh thuộc Ủy ban Liên chính phủ Nga-Ukraine diễn ra ngày 4/9 vừa qua tại Mátxcơva.

Nga sử dụng căn cứ quân sự Nitka để huấn luyện phi công phục vụ cho lực lượng Hải quân Nga. Vào giữa tháng 7 vừa qua, các máy bay chiến đấu đa năng MiG-29KUB đã hoàn tất những chuyến bay luyện tập đầu tiên mô phỏng kỹ năng hạ cánh xuống boong tàu sân bay tại căn cứ không quân này.

Mô phỏng thiết kế giống hệt một tàu sân bay thật, trung tâm Nitka được xây dựng với một đường băng bao gồm ống phóng, dây hãm tốc độ máy bay, bộ định vị đường bay, pha vô tuyến sân bay và hệ thống quang học trợ giúp hạ cánh. Moskva đã thuê căn cứ Nitka để đào tạo phi công của nước này kể từ tháng 2/1997 trong khuôn khổ thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục