Nga phản đối Ba Lan dỡ bỏ bức tượng vị tướng thời Liên Xô

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Ba Lan để phản đối việc Warsaw dỡ bỏ bức tượng vị ​tướng thời Liên Xô Ivan Chernyakhovsky tại thành phố Pieniezno.
Nga phản đối Ba Lan dỡ bỏ bức tượng vị tướng thời Liên Xô ảnh 1Tướng Ivan Chernyakhovsky (giữa). (Ảnh: RIA Novosti)

Theo hãng tin TASS, cơ quan báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga thông báo ngày 17/9, bộ này đã triệu Đại sứ Ba Lan tại thủ đô Moskva, ông Pelczynska-Nalecz, tới để phản đối việc Warsaw dỡ bỏ bức tượng vị ​tướng thời Liên Xô Ivan Chernyakhovsky tại thành phố Pieniezno.

Tướng Chernyakhovsky, Tư lệnh Phương diện quân Belorusian 3, đã bị trọng thương hồi tháng 2/1945 ở ngoại ô thị trấn Mehlsack (tên gọi hiện nay là Pieniezno) thuộc khu vực Đông Phổ trước đây.

Ông được chôn cất tại thủ đô Vilnius của Litva và sau đó được cải táng tại Moskva hồi năm 1992.

Tượng đài vị tướng trên được khánh thành đầu những năm 1970./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục