Nga sẽ phát triển máy bay ném bom chiến lược mới

Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược mới

Cùng với máy bay tiêm kích thế hệ 5, Nga có kế hoạch phát triển cả tổ hợp không quân tầm xa, cụ thể là máy bay ném bom chiến lược mới.
Ngày 9/6, tại hội nghị về các vấn đề phát triển không quân chiến lược diễn ra ở thành phố Kazan, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này đang có kế hoạch phát triển loại máy bay ném bom chiến lược mới.

Thủ tướng Medvedev cho biết: "Song song với máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, Nga có kế hoạch phát triển cả tổ hợp không quân tầm xa, cụ thể là máy bay ném bom chiến lược mới."

Theo ông Medvedev, việc sửa chữa và hiện đại hóa các máy bay ném bom chiến lược hiện có trong phiên chế lực lượng vũ trang là chưa đủ. Ông nhấn mạnh việc sửa chữa là rất quan trọng, song thậm chí nếu tính đến những khả năng liên quan đến việc hiện đại hóa máy bay, thì Nga vẫn cần phải phát triển loại máy bay ném bom chiến lược mới.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cam kết dành 590 tỷ euro cho việc tái vũ trang quân đội Nga trong thập kỷ tới.

Ông Putin nhấn mạnh Nga phải xây dựng một quân đội mới, hiện đại, đủ khả năng huy động bất cứ lúc nào, trong đó nhiệm vụ cần thiết hàng đầu hiện nay là đáp trả việc triển khai lá chắn chống tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục