Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol

Nga thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol, đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu giả định trong giới hạn chính xác dự kiến.
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga trong cuộc tổng duyệt trên Quảng trường Đỏ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol.

Theo Đại tá Igor Egorov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng trên nhằm thử nghiệm đầu đạn mới cho tên lửa RS-12M Topol, được tiến hành tại bãi phóng Kapustin Yar, khu vực Sary-Shagan thuộc Cộng hòa Kazakhstan, miền Nam nước Nga.

Đại tá Egorov cho biết đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu giả định trong giới hạn chính xác dự kiến.

RS-12M Topol là loại tên lửa đạn đạo một đầu đạn liên lục địa với tầm bắn tối đa 10.000km.

Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 550 kiloton (tức tương đương với 550 nghìn tấn thuốc nổ TNT).

Tên lửa Topol được đưa vào phiên chế của Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Nga từ năm 1988 và dần được thay thế bằng các hệ thống tên lửa Yars và Topol-M tiên tiến hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục