Nga phóng vệ tinh mới của hệ thống cảnh báo tên lửa năm 2015

Theo Tổng Giám đốc Viện Kỹ thuật vô tuyến điện tử Mints, những vệ tinh đầu tiên trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa sẽ được phóng lên không gian năm 2015.
Nga phóng vệ tinh mới của hệ thống cảnh báo tên lửa năm 2015 ảnh 1(Nguồn: NASA)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Hãng thông tấn TASS cho biết, những vệ tinh đầu tiên từ nhóm vệ tinh quỹ đạo tương lai của hệ thống cảnh báo sớm về cuộc tấn công tên lửa sẽ được phóng lên không gian vào năm tới.

Ông Sergei Boev, Tổng Giám đốc kiêm Tổng công trình sư hệ thống của Viện Kỹ thuật vô tuyến điện tử mang tên Mints đã thông báo như vậy.

Theo ông Boev, hiện giờ đang ở trong giai đoạn thiết kế hệ thống không gian duy nhất có chức năng cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa.

Tuy nhiên, ông không nói rõ sẽ có bao nhiêu vệ tinh trong thành phần của nhóm vệ tinh quỹ đạo tương lai này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục