Nga sẵn sàng bán vũ khí hiện đại phục vụ mục đích chống khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/12 cho biết nước này sẵn sàng bán các loại vũ khí hiện đại cho những khách hàng nước ngoài để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.
Nga sẵn sàng bán vũ khí hiện đại phục vụ mục đích chống khủng bố ảnh 1Xe tăng Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/12 cho biết nước này sẵn sàng bán các loại vũ khí hiện đại cho những khách hàng nước ngoài để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc họp của một ủy ban phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự Nga với nước ngoài, Tổng thống Putin nói: "Những loại vũ khí đó không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn có cả các chiến đấu cơ, hệ thống phòng không, hệ thống rocket đa nòng và xe thiết giáp. Tất cả những loại vũ khí đó có thể được bán với mục đích giúp các nước chống khủng bố hiệu quả."

Cũng theo Tổng thống Putin, hoạt động xuất khẩu trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự của Nga đã vượt mức 50 tỷ USD trong năm nay.

Về các vụ tấn công khủng bố ở các quốc gia Trung Đông cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết ông đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Ai Cập, đồng thời hối thúc các nước tập trung phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục