Nga sẵn sàng đương đầu mọi cuộc khủng hoảng mới

Đồng rúp của Nga không đứng trước nguy cơ mất giá và Nga không cần lo ngại về viễn cảnh vốn nước ngoài bị rút ồ ạt khỏi nước này.
Kinh tế Nga hiện được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2008 và sẵn sàng đươngđầu với mọi cuộc khủng hoảng mới, tuy nhiên, vấn đề nợ công châu Âu có thể làmchậm lại tốc độ tăng trưởng và làm tăng thâm hụt ngân sách của Nga.

Trên đây là kết luận cuối cùng được đưa ra tại hội nghị Russian MoneyMarket 2011 diễn ra ở thủ đô Mátxcơva ngày 27/10.

Theo kết luận này, đồng rúp của Nga không đứng trước nguy cơ mất giá vànước Nga không phải lo ngại về viễn cảnh vốn nước ngoài bị rút ồ ạt ra khỏi nướcnày.

Thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế Nga, ông Andrei Klepach cho rằng, cuộckhủng hoảng nợ công tại Liên minh châu Âu (EU) có thể làm cho kinh tế Nga tăngtrưởng chậm lại và trong năm 2012, mức tăng trưởng của Nga sẽ chỉ đạt 2,5-3% sovới mức tăng dự kiến 3,7%. Đồng thời, thâm hụt ngân sách có thể lên tới 1,8-2%so với mức dự tính 1,5%.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, ông Alexei Savatiugin khẳngđịnh, Nga không lo ngại về nguy cơ vốn nước ngoài sẽ bị rút ồ ạt khỏi Nga, bấtchấp việc trong quý III năm nay đã có hơn 18,5 tỷ USD được đưa ra khỏi nướcnày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Anh công bố Ngân sách mùa Xuân nhiều tham vọng

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 26/3 công bố gói ngân sách trị giá 14 tỷ bảng để khôi phục nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng yếu và chi phí vay cao gây nên lỗ hổng tài chính công.