Nga sửa luật khai báo cư trú của người nước ngoài

Tổng thống Nga đã ký ban hành luật liên bang "Về áp dụng những thay đổi liên quan khai báo cư trú của công dân nước ngoài và những người không mang quốc tịch Nga".
Ngày 20/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành luật liên bang "Về áp dụng những thay đổi liên quan khai báo cư trú của công dân nước ngoài và những người không mang quốc tịch Nga".

Đạo luật sửa đổi trên đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua ngày 24/6 và 7/7 vừa qua.

Đạo luật sửa đổi quy định công dân nước ngoài hoặc những người không mang quốc tịch Nga, trong vòng 7 ngày sau khi nhận được đăng ký hộ khẩu tạm trú hoặc thường trú tại Nga, phải khai báo địa điểm tạm trú hoặc cư trú với cơ quan chức năng. Trong trường hợp đến Nga theo thư mời thì bên mời phải thực hiện công việc khai báo này.

Đạo luật cũng cho phép công dân nước ngoài hoặc người không mang quốc tịch Nga tự thông báo cho cơ quan di trú địa phương nếu họ có quyền sở hữu bất động sản tại Nga.

Việc khai báo tạm trú cho du khách nước ngoài đến Nga sẽ do cơ quan quản lý khách sạn hoặc nhà nghỉ đảm nhiệm theo những quy định do Chính phủ Nga đề ra./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục