Nga tăng cường luật về sử dụng quân đội

Tổng thống Nga Medvedev ngày 10/8 đã trình quốc hội dự luật nhằm tăng cường đạo luật sử dụng quân đội chống kẻ thù ở nước ngoài.
Theo tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 10/8 đã trình quốc hội nước này dự luật nhằm tăng cường hiệu lực một đạo luật hiện hành về việc sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để chống lại kẻ thù ở nước ngoài.

Một thông báo trên trang web của Điện Kremlin cho biết dự luật sửa đổi được Tổng thống Medvedev đề xuất nói trên nhằm bổ sung cho đạo luật hiện hành "về phòng thủ".

Thông báo nêu rõ: "Dự luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng các lực lượng vũ trang trong các chiến dịch bên ngoài đường biên giới nước Nga nhằm đẩy lùi hoặc ngăn chặn hành động xâm lược của các nước khác và để bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài".

Ngoài ra, dự luật cũng sẽ cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài để chống cướp biển và đảm bảo an ninh cho các tàu thuyền./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục