Nga tiêu diệt 5 phần tử liên quan đến 20 vụ khủng bố

Nga vừa tiêu diệt năm phần tử có liên quan đến 20 vụ khủng bố, trong đó có vụ đánh bom căn cứ quân sự Dalny ở Cộng hòa Dagestan.
Ngày 20/8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) cho biết Cơ quan An ninh Liên bang nước này (FSB) vừa tiêu diệt năm phần tử có liên quan đến 20 vụ khủng bố, trong đó có vụ đánh bom căn cứ quân sự Dalny ở Cộng hòa Dagestan năm 2010 khiến bốn binh sỹ thiệt mạng.

Đây là kết quả của những hoạt động truy tìm tích cực các thành viên của băng nhóm hoạt động bí mật ở Dagestan.

Nhận được thông tin nhiều tay súng trong băng nhóm được gọi là Buinaksk đang ẩn náu trong một ngôi nhà ở vùng Buinaksk của Dagestan, lực lượng đặc nhiệm của FSB cùng với Bộ Nội vụ Nga đã phong tỏa ngôi nhà trên và sơ tán người dân xung quanh.

Sau khi lực lượng chức năng NAK kêu gọi hạ vũ khí và đầu hàng chính quyền, các tay súng đã từ chối và nổ súng đáp trả, tuy nhiên, một phần băng đảng Buinaksk đã bị tiệu diệt. Trong số đó, theo điều tra ban đầu, có tên cầm đầu Bammatkhan Sheikhov sinh năm 1964, và bốn phần tử có máu mặt của băng đảng này.

Theo NAK, những phần tử này đã khủng bố người dân và các chủ doanh nghiệp ở vùng Buinaksk, giết hại hàng chục dân thường, binh sĩ và nhân viên cơ quan an ninh. Ngoài ra, băng nhóm này còn liên quan đến vụ đánh bom căn cứ quân sự Dalny hồi tháng 9/2010.

Là một trong những nơi hay xảy ra bạo lực ở Nga, Dagestan có nhiều băng đảng tội phạm hoạt động và là địa bàn qua lại của các nhóm tay súng vũ trang từ Cộng hòa Chechnya./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục