Nga tuyên bố không dung thứ cho hành vi tống tiền của Mỹ

Nga tuyên bố không dung thứ cho hành vi tống tiền của Mỹ sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các tập đoàn năng lượng Nga là Rosneft và OA Novatek.
Nga tuyên bố không dung thứ cho hành vi tống tiền của Mỹ ảnh 1Một nhà máy của Novatek. (Nguồn: lngworldnews.com)

Theo AFP và Reuters, ngày 17/7, Nga tuyên bố không dung thứ cho hành vi tống tiền của Mỹ sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các tập đoàn năng lượng Nga là Rosneft và OA Novatek liên quan tới hành động của Moskva ở Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những biện pháp trừng phạt như vậy là con dao hai lưỡi. Chúng tôi không có ý định tha thứ cho hành vi tống tiền đó và (Moskva) có quyền thực thi những biện pháp trả đũa."

Tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga là một "chiêu lỗi thời nhằm trả đũa thực tế rằng những gì đang diễn ra ở Ukraine không đi theo kịch bản của Washington."

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cũng bày tỏ thất vọng trước việc Liên minh châu Âu (EU) "không phản đối hành động tống tiền của Washington và đi ngược lại lợi ích của chính mình bằng cách áp đặt trừng phạt Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục