Nga và Argentina thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân

Trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 12/7, hai nước đã ký một thỏa thuận năng lượng hạt nhân.
Nga và Argentina thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân ảnh 1Tổng thống Argentina Cristina Fernandez (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trước cuộc hội đàm tại Buenos Aires. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 12/7, hai nước đã ký một thỏa thuận năng lượng hạt nhân.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của Moskva nhằm tăng cường quan hệ thương mại với quốc gia Mỹ Latinh này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Critisna Fernandez sau hội đàm, Tổng thống Putin cho biết Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga sẽ tham gia các dự án xây dựng tại Nhà máy điện hạt nhân Atucha III ở Argentina.

Trong khi đó, theo Tổng thống Fernandez, một phái đoàn của Nga, tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến công du này, sẽ đi thăm mỏ đá phiến sét Vaca Muerta ở tỉnh Neuquen, miền Nam Argentina.

Là nền kinh tế lớn thứ 3 của khu vực Mỹ Latinh, Argentina đang triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Argentina là chặng dừng chân thứ ba trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Mỹ Latinh sáu ngày (từ ngày 11/7) của Tổng thống Putin. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã dừng chân tại Cuba và Nicaragua.

Tại Havana, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro để thảo luận về các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Hai bên đã đưa ra những đề xuất phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật cho tới năm 2020.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã tới thăm và nói chuyện với lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, trong đó hai bên đã thảo luận về các vấn đề chính trị và kinh tế toàn cầu, cũng như tình hình tại Cuba và khu vực Mỹ Latinh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức, Cuba và Nga đã ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế, cơ sở hạ tầng và phòng chống thiên tai.

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ tới Brazil, hội đàm với giới chức nước chủ nhà và tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.