Nga: Xuất khẩu hạt nhân tăng gấp đôi trong 2011

Nga đã nhận được số lượng gấp đôi hợp đồng xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong 2011 và số đặt hàng trị giá 50 tỷ USD trong 10 năm tới.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom của Nga, ông Sergei Kiriyenko, ngày 23/3 cho biết Nga đã nhận được số lượng gấp đôi hợp đồng xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong năm 2011 và số đặt hàng trị giá 50 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, bất chấp những quan ngại về năng lượng nguyên tử sau thảm họa Fukushima ở Nhật Bản.

Ông Kiriyenko cho biết: "Chúng tôi đã lo sẽ phải đối mặt với một năm tổn thất và có thể sẽ thiệt hại không chỉ trong việc tăng số hợp đồng mà còn ngay với việc giữ các hợp đồng cũ."

Tuy nhiên theo ông Kiriyenko, trong thực tế, số lượng hợp đồng xây dựng nhà máy hạt nhân ở nước ngoài (tính đến tháng 1/2012 là 21 hợp đồng) lại tăng gấp đôi so với năm 2010 (tính đến tháng 1/2011 là 12 hợp đồng), chủ yếu nhờ vào nhu cầu từ các nước châu Á.

Rosatom hiện đang xây dựng nhà máy hạt nhân tại Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga sở hữu khoảng 40% tiềm lực về làm giàu urani trên thế giới và hàng năm xuất khẩu khoảng 3 tỷ USD lượng nhiên liệu hạt nhân. Nước này cũng cung cấp ưu đãi đối với các nước khách hàng mua lò phản ứng hạt nhân của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục