Nga-Áo thảo luận triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc gặp với người đồng cấp Áo Karrin Kenissl, hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình tại miền Đông Ukraine.
Nga-Áo thảo luận triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Reuters đưa tin, ngày 20/4, hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc gặp với người đồng cấp Áo Karrin Kenissl, hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình tại miền Đông Ukraine.

RIA dẫn lời ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã đánh giá vai trò của Tổ chức Hợp tác An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong việc thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk, cũng như triển vọng tăng cường vai trò này thông qua việc áp dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE."

[OSCE kêu gọi cải thiện công tác giám sát ở miền Đông Ukraine]

Liên quan đến vấn đề này, hôm 18/4, Đại diện đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Martin Sajdik, cho biết chủ đề cấp bách của Nhóm tiếp xúc 3 bên (TCG) về Ukraine hiện nay vẫn là đảm bảo an ninh và cải thiện công việc của các trạm kiểm soát ở khu vực xung đột miền Đông Ukraine.

Ông Sajdik Sajdik khẳng định rằng "cải thiện công việc của các trạm kiểm soát và mở thêm các trạm kiểm soát mới" vẫn là một chủ đề quan trọng đối với TCG để giải quyết những khó khăn mà người dân đang gặp phải tại các trạm kiểm soát hiện nay. Theo thành viên TCG này, tình hình tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine "còn lâu mới ổn định."

Nhóm tiếp xúc 3 bên về Ukraine, gồm các đại diện của Ukraine, Nga và OSCE, được thành lập nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Dự kiến, cuộc họp tiếp theo của nhóm này sẽ được tổ chức vào ngày 4/5 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục