Nga-Ba Lan chưa đạt thỏa thuận mua bán khí đốt

Cuộc đàm phán giữa Ba Lan và Nga về mua-bán khí đốt đã kết thúc tối 26/11 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan mà chưa ký được hợp đồng.
Cuộc đàm phán giữa Ba Lan và Nga về mua-bán khí đốt đã kết thúc tối 26/11 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, nhưng hai bên chưa ký được hợp đồng.

Tham gia đàm phán có Thứ trưởng Kinh tế Ba Lan, bà Ionna Stselets-Lobodzinska, Thứ trưởng Năng lượng Nga Anatoly Yanovsky và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom, ông Alexander Medvedev.

Hiện Nga đang cung cấp cho Ba Lan 8 tỷ m3 khí đốt/năm trong khi nhu cầu của Warsaw là 14 tỷ m3/năm.

Tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu-khí Ba Lan PGNiG, ông Miroslav Dobrut tuyên bố PNGiG hy vọng sẽ đạt được với "Gazprom" thỏa thuận tăng thêm 2-3 tỷ m3 khí đốt nhập khẩu của Nga trong năm 2010, lên mức 10-11 tỷ m3.

Tuy nhiên, phát biểu sau khi kết thúc đàm phán, bà Stselets-Lobodzinska nói hai bên đã nhất trí về 90% vấn đề thảo luận liên quan đến hợp đồng liên chính phủ về mua-bán khí đốt.

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và hy vọng sẽ giải quyết xong những vấn đề tồn tại trong vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 5/12 ở Mátxcơva.

Trong khi đó, ông Medvedev đánh giá cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Theo ông, việc ký hợp đồng mới về mua-bán khí đốt sẽ góp phần nâng quan hệ hợp tác Nga/Ba Lan trong lĩnh vực năng lượng lên một mức mới về chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục