Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,35%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011, giáng một đòn mạnh vào ngành bán lẻ trước thềm Giáng sinh.
Các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát tại Australia có xu hướng gia tăng, buộc Ngân hàng Dự trữ Australia phải tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 4,1%.
Ngày 4/4, RBA đã lựa chọn chờ theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, trong bối cảnh có những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc tăng lãi suất cho đến nay bắt đầu ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Với việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 3,35% lên 3,6%, đợt tăng lãi suất lần này cũng thể hiện chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất của RBA kể từ năm 1980.
Ngân hàng Dự trữ Australia cho rằng lạm phát toàn cầu vẫn đang ở mức cao và đợt tăng lãi suất lần này nhằm ổn định giá năng lượng, giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng và thắt chặt chính sách tiền tệ.
Sau cuộc họp Hội đồng quản trị Ngân hàng Dự trữ Australia, Thống đốc Philip Lowe tuyên bố hành động tăng lãi suất là cần thiết trong bối cảnh lạm phát tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giá trị của đồng AUD đã tăng 0,6%, tương đương 1 AUD đổi được 0,71 xu Mỹ sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA tức ngân hàng trung ương) nâng lãi suất lên 0,35% từ mức thấp kỷ lục 0,1% trước đó.
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA tức ngân hàng TW) phát đi tín hiệu sẽ xem xét nâng lãi suất sau khi Hội đồng quản trị có thêm các số liệu quan trọng về lạm phát và sự gia tăng chi phí lao động.
Thỏa thuận có giá trị tối đa 100.000 tỷ rupiah hoặc 10 tỷ AUD (7,2 tỷ USD). Đây là lần thứ ba chính sách này được thực hiện giữa hai ngân hàng trung ương, trong đó lần đầu tiên vào tháng 12/2015.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cho biết, sự hỗ trợ của chính phủ đang giúp nhiều cho các doanh nghiệp, nhưng việc kéo dài các lệnh phong tỏa sẽ khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn .
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng liên tiếp RBA cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm sau khi giữ nguyên lãi suất trong suốt ba năm kể từ tháng 8/2016.
Trong thông báo ngày 10/5, RBA đã điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Australia cho năm tài chính hiện nay xuống còn 1,7%, thấp hơn 0,5% so với dự báo lần trước.
Chính phủ Liên bang Australia đang xem xét hạn chế thanh toán bằng tiền mặt và loại bỏ loại tiền giấy mệnh giá cao nhất hiện nay là 100 đôla để chống thất thu thuế.
Ngân hàng Dự trữ Australia đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục là 2,5% do các lĩnh vực của nền kinh tế chưa được cải thiện một cách rõ rệt.