Cụ thể, 5 ngân hàng hàng đầu nước Mỹ (gồm Bank of America, JPMorgan Chase,Wells Fargo, Citibank và Ally Financial), Chính phủ liên bang và 49 bang (trừbang Oklahoma) đã nhất trí hỗ trợ những người sở hữu nhà gặp khó khăn giảm nhữngkhoản nợ thế chấp của họ nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ.
Tổng thống Obama cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp thị trường bất động Mỹbước sang trang mới, đem lại hy vọng cho 4 triệu hộ gia đình Mỹ vốn đã mất nhàtrong cuộc khủng hoảng tài chính, cũng như hàng triệu hộ khác là những người đãchứng kiến giá trị nhà của họ giảm mạnh giữa lúc chi phí thế chấp vẫn cao tạithời điểm bùng nổ thị trường bất động sản.
Cho dù thỏa thuận có thời hạn 3 năm này có thể không bù đắp được hết nhữngthiệt hại mà khủng hoảng gây ra cho thị trường bất động sản Mỹ, song chắc chắnnó sẽ đem lại những kết quả tích cực cho thị trường nhà đất nói riêng và toàn bộnền kinh tế nói chung.
Thị trường bất động sản từng là trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chínhnăm 2008. Trong nhiều năm qua, nhiều người dân Mỹ đã vay mượn vượt quá khả năngcủa mình để mua nhà, nhờ được tiếp sức từ các khoản vay thế chấp dưới chuẩn màcác ngân hàng đưa ra.
Một số người ủng hộ hy vọng thỏa thuận nói trên sẽ khiến nhiều ngân hàngsẵn sàng hơn trong việc nối lại hoạt động cho vay.
Người đứng đầu Hiệp hội cácchủ ngân hàng thế chấp, David Stevens, nhận định: "Thỏa thuận cuối cùng có thểđóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định và gia tăng lòng tin trên các thịtrường thế chấp và bất động sản."
Trong một diễn biến khác, thị trường lao động Mỹ tiếp tục đón thêm nhữngtín hiệu lạc quan, khi số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm thêm15.000 người, xuống 358.000 người trong tuần trước, thấp hơn đáng kể so với dựbáo 370.000 người của các nhà phân tích./.