Tổng thống Mỹ Trump Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu ngân hàng không phân biệt đối xử dựa trên chính trị hoặc tôn giáo, thúc đẩy dịch vụ tài chính công bằng hơn.
Theo FDIC, lợi nhuận ngành ngân hàng Mỹ trong quý 4/2024 tăng 2,3%, đạt 66,8 tỷ USD, nhờ việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn, giúp tăng thu nhập lãi ròng của các ngân hàng thêm 3,8 tỷ USD.
JPMorgan Chase nắm giữ khoảng một nửa tổng tài sản giao dịch toàn ngành với 506 tỷ USD tính tới cuối quý 3/2024, tăng đáng kể so với mức 329 tỷ USD hồi đầu năm.
Giới phân tích cảnh báo ngay cả khi lãi suất giảm, các ngân hàng Mỹ vẫn phải đối mặt nhiều thách thức, bao gồm tăng trưởng tín dụng chậm lại và nguy cơ nợ xấu gia tăng trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
Theo Fed, 6 ngân hàng lớn của Mỹ đều gặp những thách thức đáng kể do "thiếu dữ liệu toàn diện và nhất quán" về một số vấn đề, trong đó có việc xây dựng mô hình và phạm vi bảo hiểm.
Trước khi ngân hàng JPMorgan, Citigroup, Bank of America và Wells Fargo công bố báo cáo kinh doanh quý 4/2023 vào ngày 12/1, chuyên gia Jim Cramer (CNBC) có bài phân tích hoạt động của các ngân hàng.
Wells Fargo là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ có nghiệp đoàn lao động, một thắng lợi hiếm hoi của những người lao động trong một lĩnh vực gần như không có nghiệp đoàn.
Lãi suất cao cộng với nhu cầu văn phòng suy yếu có thể gây ra làn sóng người đi vay không trả được nợ và gây áp lực lên các ngân hàng của Mỹ cũng như những người cho vay khác.
Theo số liệu của Fed, tính đến ngày 23/8, tổng lượng tiền mặt của các ngân hàng Mỹ đã tăng 5,4% so với cuối năm 2022 lên 3.260 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thông thường trước đại dịch
Anh đã phạt ngân hàng Mỹ Morgan Stanley hơn 5 triệu bảng Anh (6,3 triệu USD) vì không thực hiện các quy định nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy tắc về minh bạch và liêm chính của Anh.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống 35.314,49 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, còn 4.499,38 điểm; chỉ số STOXX 50 toàn châu Âu đã giảm 1,1%, còn 4.288,85 điểm.
Trong số các ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm có M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank, Tập đoàn BOK, trong khi các ngân hàng bị xem xét hạ tín nhiệm là BNY Mellon, US Bancorp...
Ba ngân hàng phá sản gần đây có xu hướng chịu khoản lỗ lớn và có một tỷ lệ rất cao loại tiền gửi không được bảo hiểm, nhưng hệ thống ngân hàng về tổng thể có nhiều vốn và vẫn có thu nhập chắc chắn.
Sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước, các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi chỉ số quan trọng này của Mỹ để hiểu rõ hơn về quyết định sắp tới của các nhà hoạch định chính sách.
Sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của các ngân hàng là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng niềm tin của người dùng và nhà đầu tư đối với các tổ chức tài chính sau vụ việc 3 ngân hàng của Mỹ phá sản.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh tới sự quan ngại về các tổ chức tài chính phi ngân hàng, gồm cả các quỹ phòng hộ cùng với nguy cơ sụp đổ mang tính hệ thống từ các công ty tài chính gặp khó khăn.
Các cơ quan quản lý Mỹ đã thực hiện một số biện pháp khẩn cấp quan trọng trong những ngày sau đó và dường như các biện pháp này đã giúp xoa dịu tình hình thị trường tài chính.
Giới chuyên gia Mỹ có phần thận trọng hơn với dự báo kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng không mấy khả quan trong quý vừa qua sau vụ phá sản SVB và 2 ngân hàng tầm trung khác.
Chiến lược gia Redmond Wong nhận định việc First Citizens mua lại các khoản tiền gửi và khoản vay của SVB không thể giúp giải quyết vấn đề số một mà hệ thống ngân hàng Mỹ đang phải đối mặt.
Các ngân hàng Mỹ đã tìm kiếm thanh khoản khẩn cấp kỷ lục từ Fed trong tháng qua sau sự thất bại của ngân hàng Silicon Valley Bank và ngân hàng Signature Bank.