Ngân hàng Thế giới (WB) đã báo cáo cho biết Indonesia nằm trong top 10 nước có nợ nước ngoài (ULN) lớn nhất trong các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Trang mạng Seeking Alpha của Mỹ vừa đăng bài viết cho rằng trong vài năm qua, Việt Nam đã thực sự trở thành điểm đến đầu tư nổi bật, với tốc độ tăng trưởng luôn ở mức 7%/năm.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 12 tỷ USD để giúp các nước đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Tổng thống Liban Michel Aoun đã khẳng định chính phủ mới của nước này sẽ bao gồm các bộ trưởng giàu kinh nghiệm, có năng lực và đủ khả năng điều hành đất nước.
Thời gian qua, ASEAN đã vượt qua những thách thức khó khăn thông qua những nỗ lực phối hợp của chính phủ, công dân và khu vực tư nhân để từ đó thu hẹp khoảng cách trong phát triển nguồn nhân lực.
Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá sự phát triển của khu vực Đông Á trong 1/4 thế kỷ qua là đáng chú ý và rất ấn tượng, với tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm đáng kể và hiệu quả tỷ lệ nghèo đói.
Ấn Độ đã quyết định chặn dòng nước chảy vào Pakistan từ các con sông do nước này kiểm soát sau vụ đánh bom làm 40 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir.
Nhờ hàng loạt chính sách cải cách được thực hiện trong năm 2017, Trung Quốc trở thành một trong 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới có môi trường kinh doanh thuận lợi.
Trung tâm thương mại quốc tế Geneva đã và sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam để cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong quá trình tham gia vào thương mại quốc tế.
Với bài viết có tiêu đề “Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam,” tờ Japan Times cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 6-8/6.
Ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim.