Thống đốc BoE: Brexit sẽ gây tổn thương kinh tế trong nhiều năm
Phát biểu tại Washington DC, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), ông Andrew Bailey cảnh báo Brexit sẽ gây tổn thương nền kinh tế trong nhiều năm tới.
Phát biểu tại Washington DC, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), ông Andrew Bailey cảnh báo Brexit sẽ gây tổn thương nền kinh tế trong nhiều năm tới.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cảnh báo rằng bong bóng trên thị trường cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể châm ngòi cho một đợt điều chỉnh quy mô lớn, gây rủi ro đáng kể cho nền kinh tế nước Anh.
Tại cuộc họp ngày 7/8, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) dự kiến hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 4%, giữ nguyên nhịp độ cắt giảm mỗi quý một lần.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 19/6 giữ nguyên mức lãi suất 4,25% trong khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất về mức 0%, viện dẫn lạm phát giảm và triển vọng kinh tế toàn cầu u ám.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2024 của Anh sẽ được công bố vào thứ Tư (20/11) và dự kiến tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg.
Theo sau quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngày 7/11, nhiều ngân hàng trên thế giới đã giảm lãi suất.
Ngày 2/10, Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) thuộc BoE cảnh báo thị trường tài chính của nước này có thể điều chỉnh mạnh, từ đó đẩy chi phí đi vay tăng cao, kéo theo khủng hoảng tín dụng.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý 2/2024 đạt 0,5%, thấp hơn so với dự báo 0,6% của các nhà kinh tế.
Các chuyên gia tài chính cho rằng có 66% khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và sau đó sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm một lần nữa trước cuối năm.
Theo Barclays, Cellnex Telecom, Royal KPN, Hermes, Zalando và Siemens Healthineers là những doanh nghiệp có cổ phiếu hưởng lợi từ chương trình cắt giảm lãi suất.
Trong 3 tháng tính đến tháng 5, nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 0,9%, mức tăng 3 tháng mạnh nhất kể từ giai đoạn cuối năm 2023 đến tháng 1/2022, và cao hơn mức dự báo 0,7%
Dù tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống mức mục tiêu 2% vào tháng Năm vừa qua, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5,25% sau 7 phiên họp liên tiếp gần đây.
Các nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Anh sẽ phản ứng tích cực với khả năng Công đảng có thể quay trở lại nắm quyền sau 14 năm.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho biết cơ quan này cần duy trì chính sách tiến tệ thắt chắt trong thời gian đủ dài nhằm mục đích đưa lạm phát tại Anh về mức mục tiêu 2% một cách bền vững.
BoE có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% sau khi Ủy ban Chính sách tiền tệ của Anh (MPC) công bố quyết định mới nhất vào ngày 21/3 tới.
Theo báo cáo mới nhất, 3,9 triệu người Anh đang nhận được trợ cấp thất nghiệp mà thậm chí không cần phải tìm việc làm - nhiều gấp đôi so với số lượng người nộp đơn đang cố gắng tìm việc làm.
Ngày 28/2/2024, những mẫu tiền polymer có in hình Vua Charles III của Anh sẽ được giới thiệu trước công chúng.
Trên các tờ tiền được giới thiệu trong khuôn khổ cuộc triển lãm mang tên "Tương lai của tiền tệ," chân dung Vua Charles III được in ở mặt trước và vùng cửa sổ trong suốt của tờ tiền.
Một lý do giải thích cho sự không chắc chắn về thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất đó là quan điểm khác biệt của các thống đốc ngân hàng trung ương thuộc các nước thành viên Hội đồng Điều hành ECB.
Thị trường tài chính nghiêng về khả năng BoE cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 4/2024 và thực hiện thêm 5 lần cắt giảm nữa trước cuối năm, đưa lãi suất xuống dưới 4% lần đầu kể từ tháng 1/2023.