Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất 5,25%

BoE có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% sau khi Ủy ban Chính sách tiền tệ của Anh (MPC) công bố quyết định mới nhất vào ngày 21/3 tới.

Đồng bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp trong tuần này trong khi chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương và chỉ số lạm phát đủ để cho phép cắt giảm lãi suất.

Theo tin cập nhật vào sáng 18/3 của tờ Financial Times (FT), BoE có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% sau khi Ủy ban Chính sách tiền tệ của Anh (MPC) công bố quyết định mới nhất vào ngày 21/3 tới.

Đây dự kiến sẽ là lần họp thứ 5 liên tiếp lãi suất được giữ nguyên sau 14 lần tăng liên tiếp.

Vào thời điểm hiện tại, giá cả trên thị trường hoán đổi, chỉ số phản ánh các dự đoán về mức lãi suất trong tương lai của BoE, cho thấy việc cắt giảm lãi suất của BoE sẽ chỉ xảy ra vào tháng Tám tới và có thể sẽ có thêm một hoặc hai lần cắt giảm chi phí cho vay nữa vào cuối năm 2024.

Việc duy trì chính sách tiền tệ ổn định ở Anh trong tuần này được cho là sẽ phù hợp với cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương lớn bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Cả hai ngân hàng này đều đang có quan điểm cho rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ chỉ bắt đầu khi có đủ bằng chứng cho thấy lạm phát tiếp tục giảm một cách ổn định.

Tờ FT dẫn lời Thống đốc Andrew Bailey, cho biết BoE đã nhìn thấy “tin tốt về lạm phát trong vài tháng qua.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu là 2% và duy trì ở mức đó trước khi chúng ta có thể hạ lãi suất.”

Theo số liệu trong tháng này của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), các điều kiện ở thị trường lao động ở Anh đang yếu đi, do tốc độ tăng lương chậm kết hợp với số lượng vị trí tuyển dụng giảm và số lượng người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp tăng.

Cũng theo số liệu mới công bố của ONS, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh đã tăng 0,2% trong tháng 1/2024.

Tuy chỉ là mức tăng GDP thấp, nhưng đây là lần tăng GDP thứ 2 trong 7 tháng vừa qua và điều này mang lại hy vọng về khả năng nền kinh tế Anh có thể sớm thoát khỏi tình trạng suy thoái kỹ thuật vốn đã kéo dài trong suốt hai năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục