Nga thông qua các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030
Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất.
Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất.
Bộ Tài chính Liên bang Nga và Ngân hàng trung ương Nga đã nhất trí về việc thanh toán bằng tiền điện tử trong ngoại thương, dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của Ngân hàng Trung ương.
Nhiều doanh nghiệp Nga cho rằng ruble tăng giá khiến hàng xuất khẩu của họ trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng thanh toán bằng USD và các đồng tiền khác.
Để đảm bảo tính an toàn, Ngân hàng Trung ương Nga yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện kiểm tra chặt chẽ chất lượng dữ liệu và hệ thống AI, đồng thời duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân.
Mỹ gia hạn giấy phép cho một số giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga đến ngày 9/10, cho phép hoạt động bình thường và cần thiết cho các hoạt động hằng ngày.
Ngân hàng trung ương Nga ngày 6/6 đã hạ lãi suất xuống 20%, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và các giới chức cho biết tình trạng giá cả tăng nhanh nhiều tháng đang dần được kiểm soát.
Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WSG) công bố vào tháng Ba, Nga với trữ lượng vàng hơn 2.300 tấn là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về chỉ số này.
Tháng 1/2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã điều chỉnh dự báo lạm phát cho năm 2025, nâng từ mức 4,5-5% đưa ra trước đó lên mức 7-8%.
Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 cơ quan truyền thông của Nga cũng như ngắt kết nối 13 ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT.
Ngân hàng trung ương Nga đã quyết định không mua ngoại tệ trên thị trường trong nước từ ngày 28/11 đến hết năm nay nhằm giảm thiểu sự biến động của thị trường tài chính.
Đài RT dẫn thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết tỷ trọng vàng thỏi trong dự trữ quốc tế của nước này trong tháng 10 đã tăng lên 32,9%, so với 31,5% của tháng trước đó.
Ngân hàng trung ương Nga đã nâng lãi suất thêm 2 điểm phần trăm, lên mức cao kỷ lục 21%, trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu trong nước vẫn vượt xa khả năng gia tăng cung hàng hóa và dịch vụ.
Tổng thống Putin cho biết các quốc gia thành viên BRICS nhận ra rằng phương thức thanh toán là một trở ngại đối với sự hợp tác trong nhóm và sẽ sử dụng các hệ thống hiện có để giải quyết vấn đề này.
Các phương án bao gồm việc phong tỏa tài sản trong 5 năm, rà soát lại sau mỗi 12 tháng, và phải có đa số các quốc gia EU chấp nhận thì mới đủ điều kiện để giải phóng số tài sản này.
Lãi suất chủ chốt đã tăng từ 18% lên 19%, vượt xa mức 7,5% hồi giữa năm 2023 và gần chạm mức đỉnh 20% của thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine (tháng 2/2022).
Bất chấp những động thái cản trở, phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga, nếu lấy thống kê cho 5 tháng, GDP của Nga tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.
G7 và EU đang xem xét cách thức sử dụng lợi nhuận được tạo ra từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở phương Tây để cung cấp cho Ukraine khoản vay trả trước ngay trong thời điểm hiện tại.
Trên nền tảng xã hội X, Bỉ - nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU) nêu rõ lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được dùng để hỗ trợ Ukraine trong phục hồi và phòng thủ quân sự.
Khi tạo được nền tảng thanh toán kỹ thuật số đa phương, các thị trường tài chính của các nước BRICS sẽ có cơ hội xích lại gần nhau hơn, đồng thời tăng kim ngạch song phương giữa các nước trong khối.
Tổng thống Putin nói rằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Nga hiện nay về bản chất vẫn là tạm thời và khi các vấn đề liên quan đến lạm phát được giải quyết tình hình sẽ thay đổi.