Nga: GDP tăng cao hơn dự báo, sẵn sàng nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Bất chấp những động thái cản trở, phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga, nếu lấy thống kê cho 5 tháng, GDP của Nga tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

GDP của Nga tăng 5% trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn đáng kể so với dự báo.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 12/7. Ông cho biết động lực tăng trưởng vẫn cao.

Trong tháng 5, tăng trưởng tăng nhẹ so với tháng 4 lên 4,5%. Và nếu lấy thống kê cho 5 tháng, GDP tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng này cao hơn dự báo, bất chấp những động thái cản trở, phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga.

Theo ông Mishustin, các con số trong lĩnh vực kinh tế thực cũng tích cực. Từ tháng 1-5, lĩnh vực sản xuất tăng gần 9%.

Ông Mishustin dẫn chế tạo máy như một trong những động lực chủ chốt trong lĩnh vực này với tỷ lệ tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh điều rất quan trọng là đầu tư tiếp tục tăng, đặt cơ sở tốt cho tương lai.

Cuối quý 1, đầu tư tăng gần 15%, chủ yếu vào các lĩnh vực máy móc, thiết bị, tài sản trí tuệ.

Ngoài ra, theo ông Mishustin, các khu vực đã trở nên tích cực hơn trong đầu tư vào phát triển các công ty.

Người đứng đầu Chính phủ Nga cho biết thêm hoạt động tiêu dùng ở mức rất cao, chủ yếu do thu nhập của người dân tăng.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến lạm phát tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 1/7, lạm phát tăng lên 4,5%.

Ông Mishustin nhấn mạnh vấn đề lạm phát cần phải được giải quyết liên tục vì các tiêu chuẩn sống của người dân phụ thuộc vào điều này.

Ông Mishustin yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình vĩ mô và nếu cần điều chỉnh tức thời kế hoạch hành động trong vấn đề lạm phát với sự phối hợp của Ngân hàng trung ương Nga.

Trong một diễn biến khác liên quan, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 12/7 tuyên bố Nga không loại trừ bất kỳ kịch bản nào về khả năng nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên mọi thỏa thuận về ngũ cốc phải đạt được trong khuôn khổ gói các vấn đề trong bối cảnh chung của tình hình hiện nay.

Tuyên bố của ông Peskov đưa ra trong bối cảnh ngày 11/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về an ninh hàng hải trên Biển Đen trong đó có thỏa thuận ngũ cốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.