Đà Nẵng phòng chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các Đội quản lý thị trường Đà Nẵng tăng cường giám sát, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng nhái bị thu giữ. (Ảnh TTXVN phát)
Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng nhái bị thu giữ. (Ảnh TTXVN phát)

Theo đại diện của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, với quyết tâm đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong đợt cao điểm từ cuối năm 2025 đến nay, các Đội quản lý thị trường tăng cường giám sát, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại.

Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố về hành vi kinh doanh hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đợt cao điểm từ cuối năm 2025 đến nay, các Đội quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bám sát địa bàn, phát hiện hơn 30 cơ sở kinh doanh có những sản phẩm như: quần áo, giầy dép; hàng hóa thực phẩm bao gói sẵn là bánh kẹo các loại không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trị cao.

Điển hình từ ngày 6-15/1, Đội quản lý thị trường số 7 đã tổ chức kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang trưng bày, buôn bán 200 đơn vị sản phẩm gồm: giày thể thao, dép nữ, túi xách, quần thể thao các loại có gắn nhãn hiệu NIKE, HERMÈS, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 45 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 49,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Cũng thời gian này, Đội quản lý thị trường số 9 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 01 hộ kinh doanh tại thôn Hòa Bình, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán số lượng lớn hàng hóa gồm 700 bộ quần áo nữ các loại. Số hàng hóa trên đang kinh doanh tại đây là hàng hóa "3 không" (không hóa đơn-không chứng từ-không rõ xuất xứ).

Chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận thu mua số hàng trôi nổi này trên thị trường nhằm mục đích bán lại kiếm lời trong dịp nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết sắp tới.

Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.