Nga-NATO thảo luận về AMD và tình hình Libya

Lĩnh vực hệ thống tên lửa phòng thủ (AMD) và tình hình Libya là hai chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của Hội đồng Nga-NATO.
Ngày 4/7, tại thành phố Sochi, Hội đồng Nga-NATO đã họp ở cấp đại diện thường trực để thảo luận nhiều vấn đề nóng trong quan hệ hai bên và trên trường quốc tế, trước hết về khả năng hợp tác nhằm thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD) và tình hình Libya.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga và NATO phải định hướng lại tiềm lực quân sự của mình, từ tình trạng kiềm chế nhau của thời kỳ "Chiến tranh lạnh" sang phối hợp hành động nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh chung.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại chủ trương đã được thông qua tại hội nghị NATO-Nga ở Lisbon (Bồ Đào Nha) nhằm thiết lập không gian chung của hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, đồng thời nhấn mạnh hiện đang tồn tại khả năng để Nga và NATO thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh chung.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nêu rõ không một nước nào trong tổng số 29 quốc gia tham gia Hội đồng NATO-Nga có thể đơn phương đối phó thành công với những nguy cơ và thách thức về an ninh. Vì vậy, nhiệm vụ chung của Hội đồng NATO-Nga là thiết lập quan hệ đối tác thực sự và hiệu quả. Hai bên đã hợp tác khá kết quả và cần tận dụng mọi khả năng cho quan hệ đối tác hữu hiệu, kể cả trong lĩnh vực AMD và chống khủng bố.

Theo chương trình nghị sự của kỳ họp, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ gặp các đại diện thường trực của Hội đồng Nga-NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục