Ngành bán lẻ Ấn Độ chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch COVID-19

Doanh thu của các nhà bán lẻ tại Ấn Độ có thể sụt giảm đến 90% và hàng triệu lao động làm việc trong ngành bán lẻ có thể mất việc trong vài tháng tới, do những tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19.

Hiệp hội Bán lẻ Ấn Độ (RAI) ngày 23/3 cảnh báo, dịch bệnh COVID-19 đã khiến doanh thu của các nhà bán lẻ tại nước này đang sụt giảm tới 75% và có khả năng dẫn đến tình trạng thất nghiệp trên quy mô lớn.

Theo ước tính của RAI, doanh thu của các nhà bán lẻ có thể sụt giảm đến 90% nếu chính phủ Ấn Độ không có những biện pháp can thiệp nào. Bên cạnh đó, khoảng 40% trong số 6 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực bán lẻ của Ấn Độ có thể mất việc trong 4 tháng tới. RAI đại diện cho 500.000 cửa hàng bán lẻ ở Ấn Độ, trong đó có các tên tuổi trong ngành bán lẻ như V-Mart, Shopper's Stop, Future Group và Avenue Supermarts - hãng hành chuỗi cửa hàng tạp hóa D-Mart. 

Hàng loạt các nhà bán lẻ tại Ấn Độ đều thông báo tình trạng doanh thu sụt giảm mạnh, khiến họ phải giảm quy mô hoạt động để giảm thiểu thiệt hại. Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 425 ca mắc bệnh COVID-19 với 8 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)