Vụ phá sản lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ của Mỹ trong năm 2026
Saks Global, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11, đánh dấu vụ phá sản lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ Mỹ năm 2026.
Saks Global, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11, đánh dấu vụ phá sản lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ Mỹ năm 2026.
Làn sóng đóng cửa hàng tại Mỹ ảnh hưởng tới các phân khúc như hiệu thuốc, cửa hàng bách hóa, quán cà phê, chuỗi bán lẻ giá rẻ; số lượng đóng cửa năm 2025 đã tăng 12% so với mức 7.325 năm 2024.
Mức tăng trưởng cao đến từ việc các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa sản phẩm ngay từ đầu năm.
Theo số liệu công bố ngày 4/12 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025.
Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).
Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.288 đồng/lít, (giảm 519 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít).
HDBank dự kiến hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 nhờ tín dụng tăng mạnh, kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược mở rộng khách hàng.
Những tháng cuối năm 2025, người dân Thủ đô sẽ được trải nghiệm mua sắm khuyến mại tại hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại thuộc nhiều hệ thống bán lẻ và siêu thị lớn như Central Retail, BRGmart, Fujimart, Winmart, Aeon.
Càng gần Tết Trung Thu, thị trường bánh tại TP Hồ Chí Minh càng nóng, sức mua lẻ tăng đột biến gấp 2-3 lần, nhiều hãng lớn hết hàng sớm trong khi kênh quà biếu doanh nghiệp tiếp tục chiếm ưu thế.
Mục tiêu của Chương trình cho năm 2025 là tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khoảng 10,5%, phấn đấu đạt 12%, qua đó đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5%.
Để bình ổn thị trường, nhất là trong thời gian mưa bão, các doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội cũng chủ động nguồn cung, tăng mức dự trữ hàng hóa thiết yếu lên gấp 2-3 lần so với ngày thường.
Central Retail sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thường niên tại Việt Nam và một số quốc gia, trong đó có “Tuần hàng Việt Nam” tại Thái Lan.
Nhiều nhà bán lẻ quốc tế đang phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh từ định giá, chuỗi cung ứng đến dự báo doanh số để đối phó với chi phí gia tăng và sự không chắc chắn trong thương mại toàn cầu.
Aeon - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, có kế hoạch tăng số lượng đại siêu thị và cửa hàng bách hóa tổng hợp mà công ty đang vận hành tại Việt Nam từ 12 lên khoảng 100 cửa hàng vào năm 2030.
Các hãng bán lẻ như Béis, Bare Necessities và Fashion Nova đã kêu gọi người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn trong thời gian tới khi dự đoán rằng việc áp thuế trong tương lai có thể buộc họ phải tăng giá.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt hầu bao và ưu tiên những lựa chọn mang lại giá trị, các chương trình khuyến mãi sẽ góp phần kích thích tâm lý người mua nhiều hơn.
Để thúc đẩy tiêu dùng, Việt Nam cần thực hiện nhiều chính sách đồng bộ, bao gồm các chính sách kích cầu, phát triển du lịch, nâng cao thu nhập người dân thông qua việc phát triển các trụ cột đầu tư, xuất khẩu.
Trong vòng 5 năm tới, thương mại điện tử vẫn chưa đủ để làm giảm nguồn cầu của đối với mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam và nhu cầu đối với mặt bằng phục vụ bán lẻ vẫn rất lớn.
Để đón đầu các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp lớn của ngành bán lẻ đã và đang nỗ lực đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, nhằm đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của thị trường nội địa.
Ngày từ đầu năm 2025, thị trường lao động đã ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược tuyển dụng của các doanh nghiệp với sự ưu tiên rõ rệt dành cho các bộ phận then chốt.