Ngành dệt may của Brazil dự kiến sẽ đạt 53 tỷ USD

Ngành dệt may Brazil dự kiến đạt 53 tỷ USD năm 2013 nhờ tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng 3% và kinh tế nhiều nước khả quan hơn.
Ngành dệt may Brazil dự kiến sẽ tăng trưởng 2% và đạt 53 tỷ USD trong năm 2013 nhờ tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng 3% và kinh tế nhiều nước khả quan hơn.

Aguinaldo Diniz Filho, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Brazil (ABIT) cho rằng hoạt động của ngành dệt may năm nay sẽ khả quan hơn so với năm 2012, khi tổng sản lượng dệt đã giảm 4,6% và sản xuất hàng may mặc giảm 10,5% trong các tháng 1-11/2011.

Ngành dệt may Brazil hiện có khoảng 30.000 công ty phân bố trên khắp các tỉnh thành trong nước, tạo ra 9,5 triệu sản phẩm may mặc tổng cộng hàng năm. Đây là lĩnh vực thu hút nhân công nhiều thứ 2 tại Brazil.

Tuy nhiên, 23% sản phẩm tiêu thụ tại Brazil được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó 60% sản phẩm nhập là từ Trung Quốc. Ông Diniz bày tỏ lo ngại rằng việc nhập khẩu nhiều sẽ gây ảnh hưởng đối với ngành may mặc nước này.

Các chuyên gia cho rằng để giúp cho ngành may mặc dành được thị phần lớn hơn trên thị trường quốc tế, Brazil phải loại bỏ các rào cản tín dụng, hạ chi phí nhân công và cải thiện cơ sở hạ tầng. Các quan chức trong ngành cũng đã thúc giục Chính phủ nước này giảm thuế nhằm tăng tính cạnh tranh cho nước này./.

Đào Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục