Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới
Trên cơ sở chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất thực hiện một số giải pháp về đột phá phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.
Trên cơ sở chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất thực hiện một số giải pháp về đột phá phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.
Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành xây dựng vừa nặng nề vừa vinh dự, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung thực hiện “5 bảo đảm, 6 đột phá."
Nhấn mạnh trong nhiệm vụ chung của đất nước, nhiệm vụ của Bộ và ngành xây dựng hết sức nặng nề song cũng rất đỗi vinh dự, Thủ tướng đề nghị Bộ và ngành xây dựng thực hiện “5 đảm bảo, 6 đột phá."
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành xây dựng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò trung tâm trong công cuộc kiến thiết, hiện đại hóa đất nước.
Ngành Giao thông Vận tải (giờ đây là ngành Xây dựng) vẫn phải gánh vác sứ mệnh trên vai "đi trước mở đường," được tiếp nối dựng xây trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chia sẻ về những nội dung đột phá trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao nhất và nhấn mạnh: Không thể để Nghị quyết chỉ dừng lại trên giấy và “nằm trong ngăn kéo.”
Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, không ít doanh nghiệp vẫn nhìn thấy cơ hội lớn trong năm 2025, nhờ lực đẩy từ đầu tư công, bất động sản hồi phục và nhu cầu xây dựng gia tăng trở lại.
Sự ra đời của thương hiệu DICERA Holdings là bước chuyển mình chiến lược, thể hiện tư duy phát triển, tinh thần đổi mới quyết liệt và khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong năm 2024, thị trường bất động sản từng bước được phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành Xây dựng từng bước khắc phục và ổn định.
Số người châu Á di cư ra nước ngoài làm việc ghi nhận mức cao kỷ lục 6,93 triệu người trong năm ngoái, khi nhiều người từ Philippines, Bangladesh... tìm kiếm việc ở các nền kinh tế thiếu lao động.
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng tình hình sản xuất, tiêu thụ ximăng, sắt thép và vật liệu xây dựng thời gian qua; làm rõ nguyên nhân vì sao tiêu thụ sụt giảm lớn.
Ngành xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85-90%.
Năm 2023, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ngành xây dựng ước đạt khoảng 7,5% (vượt so với chỉ tiêu đề ra là 7,3%); tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%.
Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Giang Tô tăng cường đầu tư vào Thành phố; đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, Kinh tế Số, Kinh tế Xanh, công nghệ, Đổi mới Sáng tạo…