Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Giang Tô của Trung Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Giang Tô tăng cường đầu tư vào Thành phố; đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, Kinh tế Số, Kinh tế Xanh, công nghệ, Đổi mới Sáng tạo…

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN phát)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 12/12, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Thôi Nguy, Phó Thư ký trưởng tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đang trong chuyến công tác tại Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Phó Thư ký trưởng Thôi Nguy, nhất là trong năm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; đặc biệt hơn là đúng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hợp tác chặt chẽ, trao đổi nhiều đoàn công tác với các địa phương của Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Giang Tô thường xuyên liên hệ, tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Chuyến công tác lần này của Phó Thư ký trưởng Thôi Minh tới Thành phố góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên, giúp hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương.

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố, ông Bùi Xuân Cường cho biết Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Giang Tô trong các lĩnh vực tiềm năng như trao đổi giao thương; giao thông, bảo tồn di tích lịch sử.

Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Giang Tô tăng cường đầu tư vào Thành phố; đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, Kinh tế Số, Kinh tế Xanh, công nghệ, Đổi mới Sáng tạo…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Thôi Nguy cho biết Giang Tô là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất Trung Quốc. Chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm giới thiệu ngành Xây dựng của tỉnh, đây là lĩnh vực thế mạnh của Giang Tô, đã dẫn đầu Trung Quốc liên tục 17 năm qua.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thôi Nguy bày tỏ mong muốn thông qua chuyến công tác lần này sẽ kết nối các doanh nghiệp Giang Tô và các doanh nghiệp Thành phố; bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành phố ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc để xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Ông Thôi Nguy cho biết thêm Hội thảo Xúc tiến Hợp tác Phát triển trong Lĩnh vực Xây dựng giữa tỉnh Giang Tô và Thành phố Hồ Chí Minh 2023 khai mạc ngày 12/12 tại Thành phố được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ sở hạ tầng, máy móc công trình và đầu tư bất động sản...

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Giang Tô.

Ngay sau buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Thư ký trưởng tỉnh Giang Tô đã cùng dự Lễ khai mạc Hội thảo Xúc tiến Hợp tác Phát triển trong Lĩnh vực Xây dựng giữa tỉnh Giang Tô và Thành phố Hồ Chí Minh 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục