Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy xây dựng khu vực cửa khẩu hiện đại
Hội đàm hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy phát triển cửa khẩu thông minh, logistics hiện đại và du lịch biên giới bền vững.
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950. Trong chặng đường 73 năm qua, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng tình hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Hội đàm hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy phát triển cửa khẩu thông minh, logistics hiện đại và du lịch biên giới bền vững.
Thông qua sự kiện giao lưu văn hóa, người dân Việt Nam có cơ hội hiểu sâu hơn về Quảng Tây, văn hóa và phong tục của thành phố Bách Sắc, qua đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Việc Trung Quốc mở cửa chính ngạch cho bưởi và chanh tươi Việt Nam mở ra cơ hội lớn cho ngành trái cây, song yêu cầu về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng cũng khắt khe hơn.
Ngày 14/5, Khu tự trị dân tộc Choang (Trung Quốc) phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới-Nhã tập 2026,” nhằm quảng bá du lịch giữa Việt-Trung.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã có bài viết đăng trên “Nhân dân Nhật báo”, đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc.
Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt...
Chiều 12/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.
Tuyên bố chung về hợp tác Việt Nam-Trung Quốc vừa qua góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó, văn hóa-du lịch được khẳng định là nhịp cầu kết nối hòa bình, hữu nghị.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Tân Hoa xã về chuyển đổi số, ứng dụng AI và hai hãng thông tấn tiếp tục tăng cường hợp tác ở mọi lĩnh vực.
Triển lãm được tổ chức để tích cực hưởng ứng nhận thức chung cấp cao và giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mở ra chương mới trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung.
Lực lượng biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tổ chức hội đàm tại cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu, thống nhất tăng cường phối hợp quản lý biên giới và trao danh hiệu sứ giả hữu nghị quý 1/2026.
Ngày 21/4, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã chia sẻ với báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Hợp tác du lịch xuyên biên giới Việt-Trung tiếp tục gia tăng, nhiều sản phẩm như Khu du lịch hợp tác thác Đức Thiên-Bản Giốc đã đi vào vận hành, tạo động lực thúc đẩy giao lưu du lịch song phương.
Theo học giả Dương Dương, Viện trưởng Viện nghiên cứu Việt Nam thuộc Học viện ASEAN, tầm quan trọng của hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam vượt xa cấp độ song phương.
Giáo sư Lưu Thư Minh, Đại học Thanh Hoa, cho rằng chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ chính trị mà còn tạo động lực thiết thực cho hợp tác khoa học, giáo dục và phát triển bền vững giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 16/4/2026, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Bảo tàng Âm nhạc dân tộc Quảng Tây.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược, góp phần định hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.
Giáo sư Phan Kim Nga đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc thúc đẩy hợp tác toàn diện, chiến lược và phát huy tiềm năng phát triển bền vững giữa hai nước.
Phu nhân Ngô Phương Ly được nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Bảo tàng Âm nhạc dân tộc Quảng Tây, xem các sinh viên Việt Nam và Đông Nam Á tại đây biểu diễn nghệ thuật.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Hà Nội mong muốn tiếp tục và tăng cường hợp tác với Quảng Tây trên các lĩnh vực: duy trì trao đổi tiếp xúc song phương; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao...
Hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học công nghệ...
Sáng 17/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước.
Theo chuyên gia Trung Quốc Ngụy Vi, cuộc gặp gỡ với đại diện thanh niên Trung-Việt phản ánh kỳ vọng cao của hai nhà lãnh đạo đối với sự phát triển trong tương lai của quan hệ song phương.
Sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Di tích Khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.
Ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.