Ngày không huy chương, đoàn Việt Nam tụt xuống thứ 21

Trong ngày thi đấu thứ 12 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam đã không giành được thêm bất kỳ huy chương nào nên tụt xuống thứ 21 trên bảng tổng sắp.
Ngày không huy chương, đoàn Việt Nam tụt xuống thứ 21 ảnh 1Chiếc huy chương vàng đáng chú ý nhất trong ngày 1/10 thuộc về đội tuyển bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, trong ngày thi đấu thứ 12 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam đã không giành được thêm bất kỳ huy chương nào. Tính đến 22h00 ngày 1/10, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCV, 9 HCB, 22 HCĐ và đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bên cạnh thất bại 0-3 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ, cuối giờ chiều, hai VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều thi đấu không thành công ở lượt thi chung kết.

Vũ Thị Hương về đích ở vị trí thứ 8/8 đợt chạy chung kết nội dung 200m nữ với thành tích 23 giây 77, kém thành tích chạy vòng loại của cô là 23 giây 57. Giành HCV ở nội dung này là VĐV người Kazakhstan Olga Safronova (23 giây 02), HCB thuộc về Wei Yongli (Trung Quốc) với 23 giây 27 và giành HCĐ là Chisato Fukushima (Nhật Bản) với 23 giây 45.

Cùng thời gian này, Trần Thị Huệ Hoa cũng đứng thứ 8/8 nội dung nhảy xa ba bước nữ với thành tích 13m58. 

Trước đó, sáng 1/10, 3 VĐV đội tuyển taekwondo cũng lần lượt bị loại sớm. Đó là Phạm Thị Hằng (dưới 57kg nữ), Trương Thị Kim Tuyến (dưới 46kg nữ) , Nguyễn Văn Sơn (dưới 80kg nam).

Ngày 2/10, taekwondo tiếp tục thi đấu hạng cân dưới 63kg, Lê Huỳnh Châu gặp Thabet Raad Youssef Ahamad (Jordan), hạng dưới 68 kg, Phan Trung Đức - Salid Said Galar (Qatar). Tại hạng cân dưới 62kg, Phạm Thị Thu Hiền gặp Feng Xao (Macau, Trung Quốc), hạng dưới 67kg HàThị Nguyên gặp Khakimova Shakhio (Uzbekistan).

Trên bảng xếp hạng tổng, Trung Quốc vẫn thống trị với 131 huy chương vàng trong tổng số 294 chiếc huy chương các loại mà nước này giành được. Số huy chương vàng của đoàn chủ nhà Hàn Quốc xếp thứ nhì mới là 61, còn Nhật Bản xếp thứ ba với 31 huy chương vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục