Sáng 1/6, hàng nghìn người dân tham gia sự kiện đi bộ nhặt rác "Hue Plogging 2025" với thông điệp “Dấu chân xanh, biển sạch nhựa” tại các bãi biển trên địa bàn nhiều huyện ở thành phố Huế.
Những công nghệ mới như AI, Blockchain có thể giúp phân tích, dự đoán sớm biến đổi khí hậu, minh bạch hóa chỉ số carbon, khuyến khích người dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc phục hồi chất lượng đất luôn là mục tiêu mà Đảng, nhà nước và người dân quan tâm. Việc làm này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế.
Tổng Thư ký Guterres khẳng định việc thế giới bắt đầu đàm phán một thỏa thuận có tính ràng buộc để chấm dứt ô nhiễm nhựa là bước đầu tiên đầy triển vọng, song cũng cần các nước chung tay hành động.
Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề toàn cầu, không chỉ làm gia tăng phát thải khí CO2 mà còn đe dọa tới đa dạng sinh học, đặc biệt là sự sinh tồn của các loài sinh vật biển.
Hàng chục nghìn con giống thủy sản các loại đã được thả tại 3 địa điểm của Vịnh Nha Trang; những người tham gia lễ hội cũng trồng 2ha đước nhằm phục hồi lại rừng ngập mặn từng hiện hữu ở đây.
Theo Chương trình Môi trường của LHQ, hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất hằng năm, một nửa trong số đó là nhựa dùng 1 lần, và chỉ gần 10% đồ nhựa dùng 1 lần được tái chế.
Thông điệp năm 2022 của Chương trình Môi trường LHQ là xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; hướng tới lối sống xanh, sạch hơn.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm trở thành điểm đến xanh, "tọa độ xanh" trên bản đồ thế giới.
Hà Nội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng túi nylon; tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa; hạn chế đốt rơm rạ, giảm thiểu bếp than tổ ong.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng năm 2021 là "một năm quan trọng" đối với việc bảo vệ khí hậu và tin tưởng Hội nghị khí hậu thế giới vào cuối năm nay có thể đạt được những kết quả cụ thể.
Năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 5/6 là Ecosystem Restoration (Phục hồi Hệ sinh thái).
Với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái,” Ngày Môi trường thế giới năm 2021 được xem là thời điểm đánh dấu sự khởi động của Liên Hợp Quốc về Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021-2030).
Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế, hành động vì thiên nhiên - trách nhiệm của chúng ta là 2 trong số những khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2021.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký ASEAN cảnh báo ô nhiễm rác thải đại dương có thể gây tổn hại sức khỏe con người cũng như làm suy giảm các ngành du lịch và đánh bắt cá quan trọng của khu vực.
Riêng trong năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã trồng được 50ha rừng tập trung, hơn 350.000 cây xanh phân tán tại nông thôn, đô thị, đồng thời kêu gọi các sở, ban ngành tham gia hưởng ứng và trồng cây.
Căn cứ tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phường và các tổ chức, đoàn thể cần triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên, thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững.
Chương trình “Trái Đất xanh” được tổ chức nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường ở cả nông thôn, thành thị và môi trường đại dương tại Việt Nam.
Ngày Môi trường Thế giới năm nay có chù đề “Hành động vì thiên nhiên,” bởi năm nay là dấu mốc quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) đã được Việt Nam hưởng ứng từ nhiều năm qua và đã trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước.