Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.
Với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và kiều bào, tiếng Việt chắc chắn sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền vững, trở thành niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.
Trong quý II/2025, hàng trăm kiều bào từ khắp nơi trên thế giới sẽ trở về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, tham gia "Chuyến tàu đại đoàn kết" và diễu hành kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.
Cuộc thi sáng tác "Việt Nam trong tôi!" do Trung tâm tiếng Việt Budapest tổ chức, nhằm nâng cao tình yêu tiếng Việt và xây dựng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ người Việt tại Hungary.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu tin tưởng rằng phong trào tiếng Việt tại Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu tất yếu của cộng đồng.
Theo Đại biện Lê Trọng Hà, các trẻ em Việt Nam ở Hungary ngày càng yêu thích tiếng Việt, qua đó giúp duy trì tiếng Việt, là biện pháp hữu hiệu nhất giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tiếng Việt là phương tiện lưu giữ, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn bản sắc văn hóa riêng, tự tin phát triển và hội nhập với thế giới.
Các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt nhằm nâng cao ý thức của Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu kêu gọi các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt là phương tiện lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng...
Ngày Tôn vinh tiếng Việt (8/9) được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị và đánh giá nhu cầu sử dụng tiếng Việt.
Theo tiến sỹ Nguyễn Thiện Nam, nguyên Trưởng khoa Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, ngày tôn vinh tiếng Việt sẽ góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, lòng tự hào về ngôn ngữ của dân tộc.