Những ngày tháng 3 này, trên khắp các nẻo đường từ đồng bằng đến rẻo cao của tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang gấp rút hơn bao giờ hết, với quyết tâm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của của ý Đảng-lòng dân.
Tại xã Tân An, một vùng bán sơn địa nơi cộng đồng người Kinh và đồng bào dân tộc Thổ cùng chung sống, sắc đỏ của cờ hoa đã rực rỡ khắp các bản làng. Xã có 12 đơn vị bầu cử tại 21 xóm với tổng 15857 cử tri.
Việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu và mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo tính trang trọng và minh bạch. Với hơn 15.800 cử tri Tân An, kỳ bầu cử này là dịp để họ gửi gắm niềm tin, lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất về cả đức và tài.
Ông Lang Văn Mong, xóm Nam Bắc Sơn, xã Tân An, Nghệ An chia sẻ về sự phấn khởi của bà con dân tộc và niềm tin vào quy trình chuẩn bị tại địa phương. Ông cho biết dù triển khai trong bối cảnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã An Châu vẫn đảm bảo tính đồng bộ tuyệt đối trong công tác chuẩn bị bầu cử. Từ ngày 4/3, các cuộc tiếp xúc cử tri đã trở thành diễn đàn dân chủ thực sự, để người dân trực tiếp thẩm định chương trình hành động của các ứng cử viên.
Phương châm “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ” là chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và hơn 1.000 đơn vị bầu cử cấp xã, hoạt động ổn định tại hơn 3.100 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 55 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày (13/3) tại các xã miền núi biên giới. Càng gần ngày 15/3, công tác bảo đảm an ninh, an toàn càng được thắt chặt.
Khi ý Đảng đã hòa quyện cùng lòng dân, khi sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã sẵn sàng ở mọi khâu, Nghệ An tự tin bước vào ngày hội lớn, ngày hội của non sông, ngày hội của niềm tin và khát vọng vươn mình./.